Biến đổi khí hậu do nồng độ CO2 trong khí quyển ở mức cao sẽ làm GDP toàn cầu vào năm 2050 giảm 38 nghìn tỷ USD, gây ra thiệt hại khoảng 1/5 GDP toàn cầu, theo kết quả của Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam (PIK) được công bố trên tạp chí Nature vào ngày 17/4.

Ảnh: NOAA.
Ảnh: NOAA.

Con số thiệt hại này gấp sáu lần chi phí cần thiết để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra dự báo sau khi phân tích dữ liệu về tác động của khí hậu đến tăng trưởng kinh tế ở hơn 1.600 vùng lãnh thổ trên toàn thế giới trong 40 năm qua và xu hướng trong 26 năm tới.

“Việc giảm thu nhập đáng kể được dự báo sẽ xảy ra ở phần lớn các khu vực, bao gồm cả Bắc Mỹ và châu Âu, trong đó Nam Á và châu Phi là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất”, Maximilian Kotz, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết. “Điều này là do tác động của biến đổi khí hậu đến các khía cạnh khác nhau có liên quan đến tăng trưởng kinh tế như năng suất nông nghiệp, năng suất lao động hoặc cơ sở hạ tầng.”