Trên thế giới, ước tính mỗi ngày có khoảng 6.000 người mới nhiễm bệnh viêm gan virus.

Số ca tử vong do viêm gan virus trên toàn thế giới đang gia tăng. Ước tính mỗi ngày có khoảng 3.500 người chết vì căn bệnh này và có hơn 6.000 người mới nhiễm bệnh, theo Báo cáo Viêm gan Toàn cầu năm 2024 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được công bố vào ngày 9/4.

Đây là báo cáo tổng hợp đầu tiên của WHO về các yếu tố dịch tễ của bệnh viêm gan do virus. Dữ liệu từ 187 quốc gia cho thấy số ca tử vong do viêm gan siêu vi đã tăng từ 1,1 triệu người vào năm 2019 lên 1,3 triệu người vào năm 2022. Trong đó, 83% là do viêm gan B và 17% là do viêm gan C.
Viêm gan B là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan và ung thư gan. Ảnh: BT
Viêm gan B là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan và ung thư gan. Ảnh: BT

Một nửa số bệnh nhân viêm gan B và C mạn tính thuộc nhóm độ tuổi từ 30 đến 54 tuổi, 12% ở trẻ em dưới 18 tuổi. Nam giới chiếm 58% trong tất cả các trường hợp.

Viêm gan là căn bệnh truyền nhiễm gây tử vong lớn thứ hai thế giới, chỉ sau bệnh lao.

“Mặc dù nhân loại đã có những tiến bộ đáng kể trong việc ngăn ngừa viêm gan do virus, nhưng số ca tử vong vẫn đang gia tăng vì có quá ít người mắc bệnh được chẩn đoán và điều trị kịp thời”, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO, nhận định.

Nguồn: WHO, iflscience