Vào ngày 15/4, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết có ít nhất 54 quốc gia và vùng lãnh thổ đã trải qua tình trạng tẩy trắng hàng loạt các rạn san hô kể từ tháng 2/2023 cho đến nay.

Rạn san hô Great Barrier bị tẩy trắng trên diện rộng (Ảnh: Diana Kleine/SBS)
Rạn san hô Great Barrier bị tẩy trắng trên diện rộng (Ảnh: Diana Kleine/SBS)

Đây là sự kiện tẩy trắng san hô toàn cầu thứ tư được ghi nhận, sau các sự kiện trước đó vào năm 1998, 2010 và 2016.

Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Florida (Mỹ), vùng biển Caribe, Brazil, Mexico, rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier của Úc, phía Đông vùng nhiệt đới Thái Bình Dương và nhiều nơi khác.

“Khi các đại dương trên thế giới tiếp tục ấm lên, hiện tượng tẩy trắng san hô ngày càng trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn”, Derek Manzello,điều phối viên chương trình Theo dõi Rạn san hô của NOAA, nhận định.

Nhiệt độ nước biển tăng cao khiến san hô bị căng thẳng. Chúng chuyển sang màu trắng doloại bỏ tảo đầy màu sắc sống cộng sinh trong các mô của chúng. Tảo có nhiệm vụ cung cấp nguồn dinh dưỡng chính chosan hô, do đó hiện tượng “tẩy trắng” khiến san hô dễ mắc bệnh và có nguy cơ chết đi.

Nguồn: Reuters, Sciencealert